Nạn nhân chết sau khi tiêm thuốc có 4 đứa con bị bệnh tâm thần

Thứ hai, 09/12/2013 12:46

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NGÃI - Ngày 7-12, Sở Y tế có buổi làm việc khẩn với TTYT H. Ba Tơ và Phòng khám Đa khoa khu vực Ba Vì về trường hợp tử vong của bệnh nhân Hồ Văn Khoát, 49 tuổi, ở xã Ba Vì, H. Ba Tơ.

Hồ Thị Quế và em trai Hồ Xuân Khiêm bị bệnh thần kinh.

Theo báo cáo của Phòng khám đa khoa Ba Vì, ông Khoát nhập viện khoảng 8 giờ ngày 6-12 và được bác sĩ khám bệnh và tiêm kháng sinh. Sau đó ông Khoát tự ý bỏ về, đến  8 giờ 30 cùng ngày thì được người nhà đưa vào BV với biểu hiện sức khỏe khác thường. Các y sỹ Phòng khám đã cấp cứu chống sốc phản vệ theo đúng phác đồ của Bộ Y tế nhưng không có kết quả và ông Khoát đã tử vong lúc 9 giờ cùng ngày...

Tại cuộc họp, sau khi xem xét hồ sơ bệnh án, tường trình của các cán bộ y tế liên quan, Sở Y tế Quảng Ngãi đã đưa ra kết luận về nguyên nhân gây tử vong cho bệnh nhân Hồ Văn Khoát là do sốc phản vệ không hồi phục. Lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo Phòng khám đa khoa khu vực Ba Vì và TTYT H.

Đám tang ông Khoát.

Ba Tơ rút kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, theo dõi và điều trị bệnh nhân. Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Khoát vô cùng khó khăn, nghèo khổ. Vợ chồng ông có 6 đứa con, trong đó 4 người mắc bệnh tâm thần. Chỉ có em Hồ Kim Duyên, 20 tuổi, đang học năm thứ 3 Trường Đại học Tài chính kế toán tại Quảng Ngãi, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Duyên chịu khó vươn lên.

Nghe tin bố mất, Duyên phải bỏ dở đợt thi học kỳ về tang cha. Là trụ cột trong gia đình, ông Khoát chết để lại gánh nặng lớn trên vai người vợ. Vợ ông là bà Bùi Thị Ngoan bán bánh cuốn kiếm từng đồng nuôi con bệnh và đi học... Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Khoát, TTTY H. Ba Tơ đã hỗ trợ người nhà bệnh nhân 20 triệu đồng để lo mai táng.

T. Sự